Hai vợ chồng già chết đuối do lật ghe

20/10/2011 17:25 GMT+7

(TNO) Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 20.10, tại cầu Đen thuộc xã Điền Lộc (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ lật ghe khiến hai vợ chồng ông Hà Văn Thìn (72 tuổi) và bà Lê Thị Nguyệt (67 tuổi, trú tại thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, H.Phong Điền) chết đuối.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Thìn dù tuổi cao và có bốn người con đã lớn nhưng vẫn làm nghề bủa lưới, bắt cá để có thêm thu nhập.

“Khoảng 4 giờ sáng 20.10, thấy gió lặng, nước lụt đã rút, hai vợ chồng ông Thìn chèo ghe đi bủa lưới bất chấp sự can ngăn của con, cháu. Khi ra tới giữa sông, dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật, cả hai vợ chồng không kịp bơi vào bờ và tử nạn”, một người dân kể lại.

Sau khi hai vợ chồng ông Thìn gặp nạn, chính quyền địa phương và gia đình đã tích cực tìm kiếm. Đến 10 giờ sáng nay, thi thể của hai nạn nhân mới được tìm thấy.

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.