Triệt phá đường dây buôn bán heroin liên tỉnh

20/10/2011 00:26 GMT+7

Ngày 19.10, Công an H.Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn từ các địa phương Sơn La - Hà Nội - Thái Nguyên - Lạng Sơn - Tây Nguyên.

Công an đã bắt giữ Trịnh Văn Bách (SN 1974, ở tiểu khu Vĩnh Thuận, H.Bắc Sơn, Lạng Sơn), Lương Đức Chính (SN 1966, ở P.Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Liêu Thị Cúc (SN 1965) và Trần Lưu Thùy (SN 1972, cùng ở thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Nguyễn Thị Hương (SN 1979, ở xã Tự Nhiên, H.Thường Tín, Hà Nội), thu giữ 5 bánh heroin, 472 viên hồng phiến, 3 cân tiểu ly, cùng nhiều giấy tờ sổ sách…

Ngày 20.8 tại Bến xe Mỹ Đình, Công an H.Từ liêm mật phục, theo dõi và bắt quả tang Bách trên đường vận chuyển 332,354 gam heroin. Bách khai 2 ngày trước khi bị bắt đã liên hệ Lương Đức Chính để mua 1 bánh heroin với giá 185 triệu đồng, sau đó mang vào miền Nam tiêu thụ.

Từ mắt xích này, cơ quan điều tra làm rõ kẻ cầm đầu đường dây buôn bán quy mô lớn này là Trần Lưu Thùy, vốn là con nghiện nặng ở Thái Nguyên. Năm 2010, Thùy liên hệ với Tráng A Chư  (ở xã Lóng Luông, H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thiết lập đường dây buôn bán heroin từ Sơn La về Thái Nguyên và Hà Nội tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng này đã vận chuyển và tiêu thụ trót lọt khoảng gần 100 bánh heroin (mỗi bánh có giá từ 140 - 160 triệu đồng).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hà An

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.