Hai vụ cướp chống trả cảnh sát hình sự

21/10/2011 01:46 GMT+7

Rạng sáng 20.10, Đội CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình bắt quả tang 2 tên cướp táo tợn đang cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc đó khoảng 5 giờ, trên đường tuần tra, lực lượng CSHS phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang luẩn quẩn tại một số tuyến đường ở khu vực Bàu Cát (Q.Tân Bình) nên đeo bám. Sau 10 phút, đến cây xăng trên đường Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, bọn chúng phát hiện một sinh viên đang đi bộ, lập tức một tên nhảy xuống dùng tay kẹp cổ, rút dao kê sát cổ nạn nhân yêu cầu đưa tài sản, nhưng sinh viên này không có tiền nên bọn chúng bỏ đi. 15 phút sau, đến trước địa chỉ 105 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình, cũng bằng thủ đoạn tương tự, bọn chúng khống chế, lấy điện thoại di động của anh Lê Văn Cường (20 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình, sinh viên đang đón xe buýt). Khi thấy CSHS xuất hiện, bọn chúng lên xe bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 500m, CSHS đạp ngã xe 2 tên cướp. Tên cầm lái liền rút dao bấm trong người ra ngoan cố tấn công CSHS, buộc trinh sát bắn 2 phát súng chỉ thiên để khống chế.


Lê Văn Tân - Ảnh: C.T.V

Tại trụ sở công an, tên cầm dao chống trả trinh sát khai tên Lê Văn Tân (tên gọi khác Cà Bìn, 32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, 2 tiền sự, nghiện ma túy), tên còn lại là Nguyễn Quốc Hùng (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, 1 tiền án cướp giật tài sản). Chúng khai đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp ở Q.Tân Bình, Q.11, Q.Tân Phú.

Cùng ngày 20.10, Đội CSĐT tội phạm về trật tự Công an Q.Thủ Đức bắt giam Hồ Thanh Đạt (tên gọi khác là Bùi Kiệm, 19 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, 1 tiền án cướp, 1 tiền án gây rối TTCC, nghiện ma túy) về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng 19.10, CSHS đặc nhiệm của quận trên đường tuần tra phát hiện 2 thanh niên đang đi xe gắn máy lòng vòng tại giao lộ Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi (Q.Thủ Đức) có nhiều biểu hiện khả nghi. Khi trinh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, Đạt (ngồi sau xe) liền rút dao bấm đe dọa, chống cự, buộc trinh sát phải bắn chỉ thiên 2 phát để áp chế. Tên cầm lái kịp chạy thoát.

Đạt khai trong vòng 3 tháng qua cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn Q.Thủ Đức. Xác minh nhanh, Công an Q.Thủ Đức xác định Đạt là nghi can trong băng trộm chuyên nghiệp mà Công an Q.Thủ Đức phá trước đây. Khi công an vừa ra quyết định bắt khẩn cấp thì Đạt bỏ trốn khỏi địa phương và đến nay thì bị bắt.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.