Tóc rụng từng mảng

24/10/2011 17:34 GMT+7

Tôi 20 tuổi, trước đây và cả bây giờ da đầu tôi luôn rất ngứa, tóc rụng nhiều, đôi khi bị rụng cả một mảng tóc. Vì tóc cứ thưa dần như vậy nên tôi rất lo sợ. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi phải làm thế nào. Xin chân thành cảm ơn. (dothithanh@...)

Có hai vấn đề đang làm bạn lo lắng: ngứa da đầu và rụng tóc. Ngứa da đầu có thể do gàu, viêm nang lông, viêm da tiết bã, vảy nến hoặc chàm da đầu, bệnh về ký sinh trùng như chấy, nấm... Còn tình trạng rụng tóc cũng có nhiều nguyên nhân như: do mắc một số bệnh hệ thống (bệnh mô liên kết, ung thư), sau chấn thương tâm lý hoặc thực thể (sinh con, mổ xẻ), sau khi dùng một số thuốc, do nguyên nhân nội tiết, do bệnh lý ở da đầu... Như vậy, từng vấn đề của bạn đều có thể đến từ nhiều lý do khác nhau. Để việc chẩn đoán và điều trị có kết quả, bạn cần đến khám trực tiếp tại bệnh viện da liễu hoặc các phòng khám có chuyên khoa da.

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.