Tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt của ông Gaddafi

27/10/2011 15:52 GMT+7

(TNO) Một kho chứa vũ khí hóa học bí mật của đại tá Muammar Gaddafi đã được tìm thấy tại Libya, theo Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) hôm 26.10.

Theo tờ Daily Mail, phát hiện về kho vũ khí chết người chứng tỏ cựu lãnh đạo Libya đã từ chối từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) bất chấp cam kết với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vào năm 2003.


 Một tên lửa được tìm thấy tại kho vũ khí gần thành phố Sirte - Ảnh: AFP

NTC cho biết các đầu đạn hóa học đã được thu giữ và vô hiệu hóa bởi các chuyên gia.

Một người phát ngôn của NTC nói: “Chúng có từ thời Gaddafi và đang được bảo vệ cho đến khi được chuyển giao”.

Ông Blair lâu nay vốn tuyên bố mình đã buộc ông Gaddafi từ bỏ chương trình WMD. Quá trình giải trừ loại vũ khí này không hoàn tất vì chiến tranh nổ ra và phe nổi dậy từng lo sợ ông Gaddafi sẽ sử dụng khí mù tạt và các chất hóa học chết người khác để chống lại người dân của mình.

Ông Gaddafi, người bị giết vào tuần trước ở thành phố quê hương Sirte, vốn đồng ý sẽ từ bỏ WMD trong năm 2003 để giúp Libya thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập.

Thỏa thuận được thông qua vào năm 2004 khi ông Blair bắt tay với ông Gaddafi tại một ngôi lều ở bên ngoài Tripoli.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.