Chém "hiệp sĩ", băng Tuấn “chó” lãnh án tù

28/10/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.10, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm đối với băng nhóm Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) và Nguyễn Văn Năm cùng 5 bị cáo gồm: Phạm Văn Hoành, Nguyễn Văn Lý, Đinh Công Thìn, Võ Đông Phong (tự Tèo), Lê Văn Phong (tự Ròm) về tội cố ý gây thương tích cho “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên.

Chém người theo “đơn đặt hàng”

Theo cáo trạng, ngày 24.6.2011, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bắt Lê Thị Liên (đàn em của Năm) giao cho công an. Cho rằng Tiên cố ý cản trở việc làm ăn của mình nên Năm đã “đặt hàng” Tuấn “chó” lên kế hoạch chém anh Tiên.

Để đảm bảo kế hoạch thành công, Năm điều thêm 5 đàn em là Hoành, Lý, Thìn, Tèo, Ròm từ Bình Phước lên để giúp Tuấn gây án. Rạng sáng 27.6, dưới sự chỉ điểm của Tuấn “chó”, Năm chở Hoành (đeo khẩu trang, bịt mặt) mang theo 2 cây mã tấu đến lò bánh mì của anh Tiên, sau đó Hoành dùng mã tấu chém đứt gân tay chân, gây thương tích 12% cho anh Tiên. Còn các bị cáo khác nằm ở khách sạn gần đó, nếu Năm và Hoành chém Tiên không thành công, họ sẽ đến hỗ trợ.

Sau khi Hoành và Năm chém xong anh Tiên, cả hai tẩu thoát và đến quán cháo trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.HCM) ném hai cây mã tấu tang vật để phi tang rồi cùng đồng bọn chuẩn bị về Bình Phước trốn tránh thì bị bắt giữ.

Quanh co chối tội

Tại tòa, các bị cáo đều phản cung, quanh co chối tội. Hội đồng xét xử phải 6 lần công bố các bản cung và bản khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, đồng thời công bố các chứng cứ, tài liệu liên quan. Lúc này, 7 bị cáo mới thể hiện thái độ ăn năn, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Năm, Vũ Đức Tuấn là hai bị cáo đầu vụ đồng mức án 5 năm 6 tháng tù giam, Phạm Văn Hoành 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Lý 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Công Thìn, Võ Đông Phong, Lê Văn Phong cùng mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Phiên tòa kéo dài từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều.

Khi tòa hoàn thành việc xét xử, hàng ngàn người dân đã bày tỏ thái độ ủng hộ, đồng tình với mức án nghiêm khắc mà Hội đồng xét xử đưa ra. Nhiều người dân địa phương cho biết, đây là phiên tòa họ đã mong đợi từ lâu, bởi tính chất hoạt động băng nhóm, gây nhức nhối dư luận của các đối tượng này.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.