Phát hiện vũ khí hủy diệt ở Libya

01/11/2011 00:31 GMT+7

RIA-Novosti ngày 31.10 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng lập pháp Libya Mahmoud Jibril tuyên bố vừa phát hiện vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học tại nước này.

Ông Jibril cho biết Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) đang phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế để xác định thành phần của số vũ khí và các thanh sát viên quốc tế sẽ đến Libya trong tuần này để điều tra.

Giới chức NTC từ chối cho biết thêm chi tiết về địa điểm và số lượng vũ khí nhưng khẳng định họ không có ý định giữ chúng. “Bằng cách công bố chuyện này, chúng tôi muốn chứng tỏ Libya là một đất nước hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông Jibril tuyên bố. Hồi năm 2004, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã thiệt mạng vào ngày 20.10, từng tuyên bố từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để cải thiện quan hệ với phương Tây.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.