Nghị sĩ Nhật uống nước từ Nhà máy Fukushima

03/11/2011 01:43 GMT+7

Để chứng minh quá trình khắc phục khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang tiến triển tốt, nghị sĩ Yashuhiro Sonoda thuộc đảng Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản đã uống nước được lấy từ nhà máy.

Theo BBC ngày 2.11, ông Sonoda lộ vẻ lo lắng và tay run run khi ông cầm ly nước lên uống trong một cuộc họp báo. Nước ông uống được lấy từ những vũng nước bên dưới 2 tòa nhà chứa lò phản ứng ở Fukushima và đã được khử xạ.

Sau khi thể hiện sự can đảm và lòng tin của mình, nghị sĩ Sonoda phát biểu: “Đây cũng chỉ là một hành động mang tính biểu tượng. Cái chính là phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân”. Trước đây, cựu Thủ tướng Naoto Kan và nhiều chính khách Nhật cũng từng công khai ăn thực phẩm từ tỉnh Fukushima để chứng minh sự an toàn của chúng, theo AFP.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.