780.000 người chết do động đất trong 10 năm qua

05/11/2011 08:39 GMT+7

(TNO) Các trận động đất đã cướp đi 780.000 sinh mạng trong một thập niên qua, chiếm gần 60% số người chết liên quan đến thiên tai, AFP dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ được công bố trong tờ The Lancet cho biết vào hôm 4.11.

>> Hơn 600 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản

"Ngoài con số tử vong này, các trận động đất cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 2 tỉ người trên thế giới trong 10 năm qua", theo nghiên cứu trên.

Thiệt hại nặng nề nhất là trận động đất thảm khốc ngày 12.1.2010 với cường độ 7,0 độ Richter tại Haiti giết chết 316.000 người.

Tiếp đó là trận động đất mạnh 9,1 độ Richter gây sóng thần kinh hoàng ở các quốc gia ven Ấn Độ Dương vào ngày 26.12.2004, làm 227.000 người thiệt mạng.

Xếp thứ ba là trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc vào ngày 12.5.2008, gây ra cái chết của 87.500 người.

Theo nghiên cứu trên The Lancet, tỷ lệ người chết và bị thương thường là vào khoảng 1/3, tức một người chết thì có ba người bị thương trong trận động đất. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các vụ động đất, chiếm từ 25-53% số bệnh nhân.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.