Xé bùn đến với người dân vùng lũ

04/11/2011 19:43 GMT+7

(TNO) Ngày 4.11, Báo Thanh Niên, Công ty CP Sữa Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức chuyến cứu trợ đồng bào vùng núi cao H.Nam Trà My, Quảng Nam.

Nhiều ngày qua, tỉnh lộ DT 616 từ TP Tam Kỳ đi H.Nam Trà My bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng khiến tuyến đường xe qua gập ghềnh như phi ngựa. Sau hơn 4 giờ đồng hồ vượt đèo dốc đến trung tâm H.Nam Trà My, đoàn cứu trợ phải bốc hàng sang xe UAZ, loại xe “chuyên trị” tuyến đường đất đỏ 20 km đi vào xã Trà Vinh.

Mưa lớn cũng làm các ngọn đồi cao sạt lở, các cây cổ thụ bật gốc chắn ngang cản đường đoàn cứu trợ.

Chỉ sau vài cây số đường bùn đất, hai xe UAZ đã bị sa lầy tại xã Trà Vân vì mưa lớn, bùn đất nhão nhoẹt ngập quá bánh xe.

Đoàn cứu trợ tiếp tục lội bùn, thuê xe ôm, thồ người và hàng hóa vào UBND xã Trà Vinh, nơi 300 hộ dân đang chờ hỗ trợ từ miền xuôi sau nhiều ngày chia cắt.

Hiện nay, giá cả nhu yếu phẩm ở Trà Vinh đắt đỏ gấp đôi, gấp ba bình thường do các phương tiện giao thông chở hàng hóa rất khó tiếp cận.

Dịp này, đoàn cứu trợ đã trao tặng 300 hộ dân, mỗi hộ 500.000 đồng để trang trải cuộc sống cùng với các thùng sữa, nước trái cây.

Xã Trà Vinh hiện có 345 hộ cùng 1.600 đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong.

Đợt mưa lũ kèm theo rét đậm rét hại vừa qua đã khiến toàn xã có trên 40 con gia súc, gia cầm chết rét. Nương rẫy, bắp, sắn bị hư hại nên bà con rất khó khăn về kinh tế.


Vừa qua khỏi trung tâm H.Nam Trà My, một quả đồi bị sạt lở cùng cổ thụ bật gốc chặn đường đoàn cứu trợ 

Xe UAZ đặc chủng cũng bị sa lầy tại thôn 1, nóc Ông Sinh, xã Trà Vân 

Đoàn cứu trợ vất vả vượt qua điểm lầy lội 

300 hộ dân xã Trà Vinh đến hội trường xã nhận hàng cứu trợ

Đoàn cứu trợ kịp thời đến với đồng bào Ca Dong trong mùa mưa lũ kéo dài

Nguyễn Tú
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.