Côn đồ truy sát con nợ bóng đá

05/11/2011 23:56 GMT+7

Chiều tối 5.11, Công an H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bắt tạm giam Trương Hoàng Lam (SN 1979, ngụ H.Hàm Thuận Bắc), Trương Hoàng Luân (SN 1992, em ruột Lam), Nguyễn Văn Đệ (SN 1990, em họ Lam), Phan Văn Thìn (SN 1987, ngụ H.Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Quốc Thái (SN 1987, Vĩnh Long, tạm trú tại TP.HCM) về hành vi chém người.

Theo Công an H.Hàm Thuận Bắc, sáng cùng ngày, Lam (người cầm đầu) cùng với các đối tượng trên thuê ô tô 7 chỗ đi từ TP.HCM ra Hàm Thuận Bắc để đòi nợ Phan Sa (SN 1989,  thôn 5, xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc) do Sa thua độ bóng đá nhưng không trả tiền.

Sau khi đến nhà Sa, Lam cùng đồng bọn dùng dao, kiếm xông vào nhà truy sát Sa. Hậu quả, Sa bị chém nhiều nhát vào đầu và vai, nhờ gia đình tri hô và hàng xóm đến can thiệp kịp thời nên Sa mới thoát chết.

Quế Hà
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.