Vụ giang hồ chém 3 người trọng thương: Khởi tố vụ án, bắt đàn em của Minh "đen"

05/11/2011 16:51 GMT+7

(TNO) Chiều 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Lê Văn Thể (SN 1987, quê Nghệ An) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu Cơ quan điều tra đã xác định Thể là đàn em của Minh “đen”, đối tượng nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đàn em chém 3 người vào rạng sáng 26.10 tại thị xã Dĩ An, làm anh Bùi Ngọc Bảo (SN 1971, ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) tử vong vào ngày 3.11.

Nguyên nhân vụ án được xác định do Minh “đen” có mâu thuẫn với anh Lê Vĩnh Sinh (SN 1971) từ việc anh Sinh cùng một số người tại khu phố can ngăn Minh “đen” đánh vợ.

Sau đó, Minh bắt anh Sinh phải “xin lỗi” bằng tiền. Ngoài ra, Minh còn nhiều lần nhắn tin đe dọa anh Sinh “không đưa tiền thì gặp đâu chém đó”.

Theo hồ sơ của Công an Dĩ An, Minh “đen” quê ở Hà Tĩnh, có hơn 10 năm sống tại khu vực vùng giáp ranh và nhiều lần vào tù ra khám. Minh “đen” còn móc nối với băng của đối tượng có biệt danh Định “đen”, Hoàng, Nam, Trọc, Hiếu chọn địa bàn khu vực “xóm vắng” (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) là địa bàn chính.

Tại đây, các đối tượng này từng gây nhiều vụ thanh toán với băng nhóm khác trên địa bàn. Riêng nhóm Minh “đen” chuyên thu tiền bến bãi các xe chở khách Bắc-Nam qua địa bàn vùng giáp ranh giữa Bình Dương - TP.HCM. Ngoài ra, băng nhóm này còn bảo kê sòng bạc, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê tại khu vực này.

Theo thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, bước đầu Thể khai nhận đã cùng với 7 đối tượng khác tham gia truy sát nhóm của anh Sinh.

Hiện Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.