Miền Trung ngập lũ, tắc đường, mất điện

07/11/2011 23:49 GMT+7

Mưa lớn vẫn diễn ra liên tục trên diện rộng. Tình trạng cô lập, chia cắt do ngập lụt sạt lở càng trở nên nghiêm trọng, trong khi công tác điều hành cũng bị ách tắc.

 

Học sinh Trường THPT Tuy Phước 2 (Bình Định) lội lũ đến trường - Ảnh: Xuân Thức

Mưa lớn ròng rã suốt 2 ngày đêm đã khiến mực nước sông Trường (Quảng Nam) dâng cao. Tại cầu ngầm sông Trường, tỉnh lộ ĐT 616 từ sáng sớm qua (7.11), nước lũ dâng cao 5m, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Mưa lớn đã làm tê liệt toàn bộ các tuyến giao thông liên huyện, liên xã ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My do ngập lụt cục bộ và sạt lở đất.

Không chỉ bị cô lập, cả H.Nam Trà My còn bị mất điện hoàn toàn, do trụ điện chính tại xã Trà Mai bị gãy đổ do lở núi.

Theo dự báo, tình hình mưa lũ ở các huyện miền núi như Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn và những địa bàn dọc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn còn diễn biến phức tạp. Đến 7 giờ sáng qua 7.11, nước lũ gây ách tắc giao thông, cô lập toàn bộ huyện trung du Nam Sơn. Tỉnh lộ ĐT 611 đoạn đèo Le có nhiều vị trí sạt lở với hơn 100m3 đất đá. Đã có trên 510 ngôi nhà bị ngập sâu. Đến 17 giờ chiều qua, lực lượng xung kích đã sơ tán hơn 2.200 người dân ở các xã Quế Ninh, Quế Trung, Quế Lộc, Phước Ninh, Quế Lâm... ra khỏi những nơi nguy hiểm.

Đến 16 giờ ngày 7.11, nước lũ đã gây ngập 2 tuyến đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ Hội An.

Trong đợt mưa lũ mới này, ở Quảng Nam đã có 1 trẻ bị thiệt mạng. Đó là cháu Đoàn Minh Huân (6 tuổi ở thị trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, học lớp 1 Trường tiểu học thị trấn Đông Phú), chiều tối 6.11 ra ngõ chơi không may bị rơi xuống mương nước sâu.

Nhiều hồ thủy điện xả lũ

Mực nước sông Gianh (Quảng Bình) dâng cao, gây ngập lụt một số vùng thấp trũng trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Sáng 7.11, nước lũ lên nhanh bất ngờ và chảy xiết đã cuốn trôi cây cầu phao rộng 1,7m, dài 150m trên sông Gianh tại xã Đồng Hóa, H.Tuyên Hóa. Hiện toàn bộ thôn Đồng Phú ở bên kia sông với gần 200 hộ dân bị chia cắt với trung tâm xã. QL15 bị tắc đường do ngập cầu Quảng Hóa và ngầm Khe Đèng; đèo Khe Nét bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc. Hơn 100 nhà dân ở xã Văn Hóa, Châu Hóa bị ngập.

Sau một đêm mưa lớn ở thượng nguồn, sáng 7.11, nước sông Hương, sông Bồ tại Thừa Thiên - Huế đã dâng cao trở lại, gây tái ngập nhiều vùng ở nội thành Huế. Nước ngập sâu gây chia cắt tuyến đường từ Huế về các xã thuộc huyện Quảng Điền và Hương Trà.

Mực nước sông Hàn (Đà Nẵng) dự kiến sẽ tiếp tục lên trong hôm nay (8.11). Mưa lớn diễn ra trên diện rộng khiến nhiều khu dân cư tại H.Hòa Vang, P.Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn), Hòa Xuân (Cẩm Lệ) bị ngập lụt, có nơi nước dâng cao gần 0,8m. Tại Quảng Ngãi, mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông ở các huyện miền núi trong tỉnh tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Mực nước tại hồ chứa nước Liệt Ơn (H.Đức Phổ) lên rất nhanh. UBND H.Đức Phổ quyết định xả hồ với lưu lượng 50 m3/giây. Tại Phú Yên, chiều 7.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng 800 m3/giây; hồ thủy điện Sông Hinh xả 200 m3/giây.

Mực nước các sông trong tỉnh Bình Định lên nhanh. Tỉnh đã xả hồ chứa nước Định Bình với lưu lượng 256 m3/giây, khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập, nhất là vùng hạ lưu sông Côn.

Tại TP.Quy Nhơn, nhiều hộ dân đã bị nước tràn vào nhà. Tuyến tỉnh lộ ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước (H.Tuy Phước) đến xã Cát Tiến (H.Phù Cát) có nhiều đoạn nước ngập sâu từ 0,5 - 0,7m. Nhiều khu dân cư ở phía đông H.Tuy Phước và một số xã vùng hạ lưu sông Côn thuộc H.Phù Cát bị ngập nặng.

Chiều 7.11, người dân xã Phước Nghĩa (H.Tuy Phước) phát hiện một tử thi phụ nữ, khoảng 30 tuổi (chưa rõ tung tích) bị lũ cuốn dạt vào gò Ông Thành ở thôn Hưng Nghĩa.

Tại H.An Nhơn, nước lũ cũng đã làm ngập thôn Tân Hòa, xã Nhơn Hòa và tràn qua QL19 trước Cụm công nghiệp Nhơn Hòa. Còn tại H.Hoài n, nước lũ dâng cao khiến người dân không thể đi lại được…

Giông mạnh trên biển đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua 7.11 tiếp tục cảnh báo thời tiết xấu trên các vùng biển do ảnh hưởng của vùng thấp trên biển Đông và không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. 24 giờ tới, vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc và có khả năng mạnh thêm. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có mưa giông mạnh. Trong khi đó, từ sáng nay 8.11, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, có mưa rào và giông rải rác, biển động mạnh.

Trên đất liền, không khí lạnh sẽ gây mưa rào và giông rải rác tại Bắc bộ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, đến chiều qua 7.11, lũ trên các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đang lên và ở mức cao, từ dưới báo động (BĐ) 2 khoảng 0,48m đến trên BĐ 3 0,5m. Dự báo, sáng nay 8.11, lũ trên sông Thạch Hãn có khả năng lên mức 4,5m (trên BĐ 2 là 0,5m), sông Bồ tại Phú Ốc 4,5m (ở mức BĐ 3), sông Hương tại Huế 3,5m (ở mức BĐ 3), sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,8m (trên BĐ 3 là 0,8m), sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,3m (trên BĐ 3 là 0,3m), sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,8m (dưới BĐ 3 khoảng 0,7m), sông Vệ 4,5m (ở mức BĐ 3), sông Kôn tại Thạnh Hòa 8m (ở mức BĐ 3).

Quang Duẩn - Mai Vọng

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.