Kỷ lục của khinh khí cầu đôi

08/11/2011 21:22 GMT+7

Kỷ lục về bay cao của cặp khinh khí cầu đã được xác lập một cách ấn tượng khi nó đạt đến 29 km, đến cạnh rìa không gian, vượt kỷ lục cũ của khinh khí cầu HiSentinel thuộc quân đội Mỹ 6 km. Cặp khinh khí cầu này có tên là Tandem, được chế tạo bởi tổ chức JP Aerospace có cơ sở chính ở California (Mỹ).

Kỷ lục về bay cao của cặp khinh khí cầu đã được xác lập một cách ấn tượng khi nó đạt đến 29 km, đến cạnh rìa không gian, vượt kỷ lục cũ của khinh khí cầu HiSentinel thuộc quân đội Mỹ 6 km. Cặp khinh khí cầu này có tên là Tandem, được chế tạo bởi tổ chức JP Aerospace có cơ sở chính ở California (Mỹ).

Tandem khởi sự chuyến bay từ sa mạc Black Rock ở bang Nevada, là loại khinh khí cầu có thể điều chỉnh hướng bay.  Chủ tịch JP Aerospace là John Powell rất tự hào với kỷ lục của Tandem khi nhiều năm qua các công ty hàng không lớn đã nỗ lực chi hàng trăm triệu USD mà không đạt được thành tích này. Trong khi đó, Tandem chỉ tiêu tốn 30.000 USD và mất 5 năm nghiên cứu phát triển.

Tandem là một cặp đôi khinh khí cầu được nối với nhau qua dàn sợi carbon cùng hai động cơ điện cung cấp năng lượng cho hai cánh quạt. Trong chuyến bay, nó đã rất khó khăn mới vượt qua được sự rối loạn do các luồng không khí nằm ở độ cao giữa 12 - 18 km trước khi tiến vào vùng không khí loãng của tầng bình lưu, lúc này động cơ của nó sẽ khởi động và được điều khiển từ dưới mặt đất. Theo Báo Daily Mail, trong những lần diễn tập trước, một khinh khí cầu đã nổ tung và cái còn lại được điều khiển tách ra để trở về mặt đất.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.