Khám xét tiệm sửa xe của nghi phạm rải đinh

12/11/2011 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 12.11, Công an P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã tiến hành khám xét tiệm vá, sửa xe của Trần Ngọc Tuân, nghi phạm thứ hai trong vòng 3 ngày vừa bị tạm giữ vì nghi có hành vi rải đinh trục lợi.

(TNO) Chiều 12.11, Công an P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành khám xét tiệm vá, sửa xe của Trần Ngọc Tuân, nghi phạm thứ hai trong vòng 3 ngày vừa bị tạm giữ vì nghi có hành vi rải đinh trục lợi.

Tuân là chủ tiệm vá, sửa xe máy Thanh Phước nằm trên quốc lộ 1A, khu phố 4, P.Bình Chiểu.

>> Thêm một kẻ nghi rải đinh bị bắt 

Theo lời khai nhận trước đó tại trụ sở công an, Tuân nói tại tiệm này, y đã tự cắt, chế đinh hình “ách rô” rồi rải dọc đường để "bẫy" các xe máy lưu thông trên quốc lộ hòng trục lợi.

 
Công an đang thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra - Ảnh: Trí Quang


Trong quá trình khám xét, Công an P.Bình Chiểu đã tạm thu giữ một số tang vật có liên quan để phục vụ điều tra.

Được biết, Tuân đã có vợ và con trai 3 tuổi.

Một cán bộ Công an P.Bình Chiểu cho biết: “Công việc của chúng tôi đến đây là xong. Vụ việc sẽ được chuyển lên Công an Q.Thủ Đức thụ lý và tiếp tục điều tra”.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, 2 nghi phạm rải đinh trên đường thuộc địa bàn Q.Thủ Đức đã bị phát hiện và tạm giữ.

Trước đó, vào trưa 10.11, các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt quả tang Phạm Văn Hải (28 tuổi, quê Thanh Hóa) đang rải đinh dọc quốc lộ 1A.

Ngay lập tức đối tượng này bị khống chế và bàn giao cho Công an P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) xử lý.

Hiện cơ quan điều tra Công an Q.Thủ Đức đang kêu gọi các nạn nhân của “đinh tặc” ở các khu vực nói trên đến trình báo cho cơ quan công an để có thêm chứng cứ, nhằm củng cố hồ sơ khởi tố.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.