Rơi trực thăng, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thiệt mạng

13/11/2011 00:49 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Francisco Blake Mora (ảnh), nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến chống ma túy tại Mexico, cùng 7 người khác đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng gần thủ đô Mexico City ngày 11.11, theo BBC. Vụ việc xảy ra khi ông Mora và các cộng sự đang trên đường bay từ Mexico City tới Cuernavaca, thuộc bang láng giềng Morelos, để có cuộc họp với các công tố viên. Sương mù dày đặc vào thời điểm xảy ra tai nạn và tất cả những người trên khoang đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Francisco Blake Mora (ảnh), nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến chống ma túy tại Mexico, cùng 7 người khác đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng gần thủ đô Mexico City ngày 11.11, theo BBC. Vụ việc xảy ra khi ông Mora và các cộng sự đang trên đường bay từ Mexico City tới Cuernavaca, thuộc bang láng giềng Morelos, để có cuộc họp với các công tố viên. Sương mù dày đặc vào thời điểm xảy ra tai nạn và tất cả những người trên khoang đã thiệt mạng.

 
Ảnh: AFP 

Ban đầu, trực thăng được thông báo mất tích và một cuộc tìm kiếm ngay lập tức được tiến hành. Sau đó, người ta phát hiện chiếc trực thăng rơi tại khu vực Xochimilco, phía nam Mexico City. Những hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng nằm rải rác khắp sườn đồi. Tổng thống Felipe Calderon cho hay thời tiết xấu có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo ông Calderon, một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành và tổng thống đã hủy chuyến đi tới Hawaii tham dự Hội nghị APEC. Phát ngôn viên chính phủ Alejandra Sota xác nhận: “Bộ trưởng Nội vụ, các cộng sự và phi hành đoàn đã thiệt mạng”. Bà Sota cũng cho hay Thứ trưởng Nội vụ Felipe Zamora Castro, Giám đốc báo chí của Bộ Nội vụ Jose Alfredo Garcia Medina nằm trong số các nạn nhân. Ông Blake Mora, 45 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ hồi tháng 7.2010.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.