Ấn Độ thử tên lửa hạt nhân tầm xa

15/11/2011 14:38 GMT+7

(TNO) Với tầm bắn tối đa đạt 3.500km có khả năng tiến sâu vào Trung Quốc, tên lửa Agni-IV đã được Ấn Độ bắn thử thành công vào ngày 15.11.

(TNO) Ấn Độ đã bắn thử thành công một loại tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng một tấn, có khả năng tiến sâu vào Trung Quốc, trong ngày hôm nay 15.11.

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay, tên lửa Agni-IV đã được phóng vào lúc 9 giờ sáng nay (giờ địa phương) từ một bệ phóng nằm ở bang Orissa, miền đông Ấn Độ.

“Tất cả các thông số đều đã được đáp ứng và đây là vụ thử thành công”, ông Ravi Gupta - phát ngôn viên của DRDO - nói.

Ông Gupta cho biết thêm: “Tên lửa Agni-IV có tầm bắn tối đa 3.500km nhưng lần này tầm bắn đạt 3.000km”.

Loại tên lửa Agni là một trong 5 tên lửa đang được DRDO phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa có điều khiển tích hợp được tiến hành từ năm 1983.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.