Hàn Quốc viện trợ vaccine cho CHDCND Triều Tiên

15/11/2011 10:45 GMT+7

(TNO) Một quan chức Hàn Quốc ngày 15.11 tuyên bố nước này đã gửi một lô vaccine cho hơn 1 triệu trẻ em CHDCND Triều Tiên, trong một diễn biến được xem là cử chỉ hòa giải mới nhất hướng về miền Bắc.

(TNO) Một quan chức Hàn Quốc ngày 15.11 tuyên bố nước này đã gửi một lô vaccine cho hơn 1 triệu trẻ em CHDCND Triều Tiên, trong một diễn biến được xem là cử chỉ hòa giải mới nhất hướng về miền Bắc.

Theo thông tấn xã Yonhap, quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan đảm trách xử lý quan hệ liên Triều, cho biết số vaccine viêm gan B nói trên, trị giá gần 1 triệu USD, được chuyển cho CHDCND Triều Tiên thông qua các tổ chức cứu trợ quốc tế ở Hàn Quốc trong 2 đợt, với đợt 2 được thực hiện ngày 14.11.

Các đợt vận chuyển diễn ra đồng thời với quyết định của Seoul tuần qua cho phép nối lại khoản viện trợ y tế trị giá 6,994 triệu USD cho miền Bắc thông qua Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng cũng được tiến hành trong bối cảnh Hàn Quốc mới đây cam kết một chính sách có nguyên tắc nhưng linh hoạt đối với CHDCND Triều Tiên sau nhiều tháng căng thẳng cùng những biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng sau 2 vụ tấn công gây nhiều thương vong vào Hàn Quốc hồi năm ngoái.

CHDCND Triều Tiên bị buộc tội đánh chìm một tàu chiến Hàn Quốc, vốn làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Vào tháng 11 cùng năm, Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, làm chết 2 lính thủy quân lục chiến và 2 thường dân.

“Dự án này diễn ra ở cấp độ nhân đạo trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau vụ đánh chìm tàu”, quan chức trên cho hay.

Lô vaccine đã được chuyển cho miền Bắc thông qua Trung Quốc, và cũng giống như những năm trước đó, được tài trợ bằng kinh phí của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, ông nói thêm.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.