Đề xuất phạt tù lái xe uống rượu, bia

16/11/2011 00:58 GMT+7

Chế tài xử phạt hành vi uống rượu bia của lái xe còn quá nhẹ là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo Phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới uống rượu bia sáng 15.11 tại Hà Nội.

Chế tài xử phạt hành vi uống rượu bia của lái xe còn quá nhẹ là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo Phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới uống rượu bia sáng 15.11 tại Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), cho biết chỉ riêng tháng 9 đã xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm sử dụng rượu bia. Theo ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, hiện cả nước có đến 500 cơ sở sản xuất bia, với sản lượng 2,5 tỉ lít; năm 2010 bình quân mỗi người VN sử dụng khoảng 29 lít bia.

Ông Đặng Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) - kiến nghị cần đưa ra chế tài trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng rượu bia; hạn chế áp dụng án treo, tước bằng lái xe vĩnh viễn, thay vào đó có thể xử lý tù giam.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.