Một người chết trong trường tiểu học

18/11/2011 16:37 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, Trường tiểu học Lê Văn Tám (P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho toàn bộ học sinh nghỉ học vì phát hiện một cô gái chết trong tư thế treo cổ vào sáng cùng ngày ngay trong khuôn viên trường.

(TNO) Ngày 18.11, Trường tiểu học Lê Văn Tám (P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho toàn bộ học sinh nghỉ học vì phát hiện một cô gái chết trong tư thế treo cổ vào sáng cùng ngày ngay trong khuôn viên trường.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Cúc (23 tuổi, trú xã Sơn Viên, H.Nông Sơn, Quảng Nam).

Một người quen cho chị Cúc tạm trú tại khối phố 7, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ kể lại, trước khi xảy ra vụ việc, chị Cúc đang trong giai đoạn xin việc làm nhưng gần đây có biểu hiện chán nản.

* Chiều cùng ngày, UBND xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xác định được nhân thân của thi thể tìm thấy ở khu vực cầu Giăng, thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong.

Đó là anh Phạm Văn Thanh (19 tuổi, còn gọi là Tý, trú thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) bị mất tích cách đây 3 ngày.

Đến sáng 18.11, người dân khu vực cầu Giăng phát hiện thi thể Thanh trôi sông nên đã cho thuyền vớt lên bờ.

Xuân Vinh - Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.