Sập mỏ than ở Trung Quốc, 12 người mắc kẹt

18/11/2011 11:03 GMT+7

(TNO) Một vụ sập mỏ than vừa xảy ra tại miền bắc Trung Quốc vào hôm nay 18.11, khiến 12 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Một vụ sập mỏ than vừa xảy ra tại miền bắc Trung Quốc vào hôm nay 18.11, khiến 12 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, theo Tân Hoa xã.

Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than ở vùng Nội Mông, Tân Hoa xã dẫn lời chính quyền địa phương cho biết mà không đưa thêm thông tin cụ thể nào.

Được biết, các tai nạn hầm mỏ xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc, nơi các ông chủ mỏ thường bỏ qua các quy định an toàn để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Vào ngày 10.11 qua, có ít nhất 34 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than Tư Trang tại huyện Sư Tông, tỉnh Vân Nam.

Trong năm 2010, theo số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc, đã có 2.433 người chết trong các vụ tai nạn mỏ than tại nước này, tức bình quân khoảng hơn sáu người một ngày. Còn trong 9 tháng đầu năm nay, đã có 1.419 thợ mỏ thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo AFP dẫn thông tin từ các tổ chức quyền lao động, thì con số người thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều do nhiều chủ mỏ giấu nhẹm các vụ tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.

Tiến Dũng

>> 34 công nhân thiệt mạng do nổ mỏ than
>> 40 thợ mỏ gặp nạn ở Trung Quốc
>> Trung Quốc cứu được 45 thợ mỏ bị mắc kẹt
>> Sập mỏ than, 4 người chết, 50 người mắc kẹt
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 42 người chết
>> Sập mỏ than tại Pakistan, 24 người chết
>> Nổ mỏ than ở Nga, 8 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.