Thuốc trừ sâu "bỏ quên" 20 năm phát tán ra môi trường

18/11/2011 07:08 GMT+7

(TNO) Tại thôn Buồng Tằm, thuộc xã Dương Hòa vẫn còn một nhà kho chứa thuốc trừ sâu độc hại tồn tại suốt 20 năm nay chưa được xử lý, đang phát tán ra môi trường.

(TNO) Ngày 17.11, UBND xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) cho biết, tại thôn Buồng Tằm, thuộc xã Dương Hòa vẫn còn một nhà kho chứa thuốc trừ sâu độc hại tồn tại suốt 20 năm nay chưa được xử lý, đang phát tán ra môi trường.

Hiện có khoảng 5/73 hộ dân thôn Buồng Tằm ở cách kho thuốc này với khoảng cách chỉ 10m.

 
Hàng chục chai thuốc trừ sâu bị vỡ làm thuốc thẩm thấu vào đất 

Kho thuốc trên vốn là kho vật tư của HTX nông nghiệp Dương Hòa. Sau khi HTX giải thể, trong kho còn khoảng 160 chai thuốc trừ sâu, dung tích 250 ml (nghi ngờ là thuốc DDT 666).

Sau gần 20 năm tồn lưu, đã có khoảng 60 chai thuốc bị vỡ, nước thuốc thẩm thấu vào đất. Hiện nay kho thuốc này bốc mùi hôi dữ dội khiến người dân không chịu nổi.

Thuốc trừ sâu “666” là loại nông dược cực kỳ độc hại, đã được Bộ NN-PTNT cấm lưu hành.

Được biết, UBND xã Dương Hòa đã hai lần gửi tờ trình kiến nghị nhưng cho đến nay lực lượng chức trách của tỉnh mới chỉ về kiểm tra hiện trường chứ chưa xử lý.

 Tin, ảnh: Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.