Lời khai mới về thảm sát ở Na Uy

20/11/2011 02:31 GMT+7

Anders Behring Breivik, hung thủ thảm sát 77 người tại Na Uy hồi tháng 7, khai với cảnh sát rằng hắn đã lên kế hoạch giết 3 lãnh đạo đảng Lao động (LP) cầm quyền.

Anders Behring Breivik, hung thủ thảm sát 77 người tại Na Uy hồi tháng 7, khai với cảnh sát rằng hắn đã lên kế hoạch giết 3 lãnh đạo đảng Lao động (LP) cầm quyền.

Theo báo VG hôm qua, mục tiêu là cựu Thủ tướng Gro Harlem Brundtland, Ngoại trưởng Jonas Gahr Stoere và quan chức cấp cao Eskil Pedersen. Breivik thừa nhận đánh bom ở thủ đô Oslo ngày 22.7, làm 8 người thiệt mạng. Sau đó, hắn đến đảo Utoeya, nơi một cuộc họp mặt của đảng LP đang diễn ra và bắn chết 69 người. Breivik khai hắn dự tính đến Utoeya để bắt cóc 3 người nói trên, sát hại họ rồi gửi băng ghi lại cuộc hành hình cho giới truyền thông. Tuy nhiên, bà Brundtland, ông Stoere và ông Pedersen không có mặt trên đảo cộng thêm việc vụ đánh bom ở Oslo không phá hủy được Văn phòng thủ tướng khiến Breivik quyết định xả súng. Theo VG, phiên tòa xét xử Breivik sẽ diễn ra vào ngày 16.4.2012.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.