Giết vợ rồi dựng hiện trường giả

23/11/2011 14:04 GMT+7

(TNO) Ngày 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm cho Nguyễn Mạnh Hà (ngụ Đồng Nai) còn 15 năm tù (án sơ thẩm 16 năm tù) về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm cho Nguyễn Mạnh Hà (ngụ Đồng Nai) còn 15 năm tù (án sơ thẩm 16 năm tù) về tội “giết người”.

Theo Hội đồng xét xử, mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt là tương xứng với hành vi, mức độ bị cáo gây ra. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, luật sư cung cấp những chứng cứ giảm nhẹ hình phạt mới mà tòa sơ thẩm chưa xét nên Hội đồng xét xử giảm cho Hà 1 năm tù.

Nguyễn Mạnh Hà là công nhân cạo mủ cao su ở Đồng Nai. Năm 2007, Hà kết hôn với chị S. (công nhân cùng công ty). Thời gian đầu, vợ chồng Hà sống chung với mẹ chồng. Sau đó, xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu nên cả hai dọn ra sống riêng.

Tuy nhiên, thu nhập của hai vợ chồng chỉ được 3 triệu đồng/tháng. Toàn bộ tiền lương, Hà giao cho mẹ đẻ nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Thảm kịch xảy ra ngày 13.8.2010, Hà đi đám giỗ từ nhà mẹ ruột về, có đem thức ăn về nhưng S. giận dỗi không ăn dẫn đến cãi nhau.

Rạng sáng hôm sau, Hà gọi S. thức dậy đi cạo mủ cao su thì chị S. có những lời lẽ nặng nề, chửi H. Tức giận, Hà lấy chiếc khăn tắm nhào đến choàng vào cổ chị S. siết mạnh. Thấy vợ nằm bất động, Hà lấy chăn đắp cho vợ dựng hiện trường giả như chị S. đang ngủ.

Sau đó, Hà bỏ đi cạo mủ, không khóa cửa. Lúc sau, Hà nhắn tin cho người thân của S. nhờ đến nhà kêu S. đi mua đồ để có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc đã bị công an phanh phui.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.