Phối hợp tuần tra trên sông Mê Kông

28/11/2011 01:36 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát 4 nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc sẽ phối hợp tuần tra bắt đầu từ giữa tháng 12 nhằm đảm bảo an ninh trên sông Mê Kông.

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát 4 nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc sẽ phối hợp tuần tra bắt đầu từ giữa tháng 12 nhằm đảm bảo an ninh trên sông Mê Kông.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp vừa kết thúc ở Bắc Kinh sau khi 2 tàu hàng Trung Quốc bị một nhóm buôn lậu ma túy tấn công vào ngày 5.10, làm 13 thủy thủ thiệt mạng tại đoạn sông thuộc Thái Lan và gần khu Tam giác vàng khét tiếng. Vụ việc đã làm giao thông trên sông Mê Kông bị gián đoạn và gây lo ngại về an ninh.

Dự kiến trung tâm chỉ huy của chương trình tuần tra chung sẽ được đặt tại Trung Quốc và mỗi nước sẽ có văn phòng riêng để tạo thành mạng lưới thông tin phối hợp theo dõi suốt ngày đêm. Giới chức Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho cảnh sát Lào, Myanmar.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.