Con gái Gaddafi kêu gọi lật đổ chính quyền Libya mới

30/11/2011 09:31 GMT+7

(TNO) Theo đài CBS, con gái nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi ngày 29.11 đã thúc giục người dân nước Libya lật đổ chính quyền mới. Đây là hành động vi phạm cam kết đối với chính quyền Algeria khi bà đang sống lưu vong tại đây.

(TNO) Theo đài CBS, con gái nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi ngày 29.11 đã thúc giục người dân nước Libya lật đổ chính quyền mới. Đây là hành động vi phạm cam kết đối với chính quyền Algeria khi bà đang sống lưu vong tại đây.

>> Gia đình ông Gaddafi chạy sang Algeria

Trong một đoạn băng tiếng nước ngoài được phát trên đài truyền hình al-Rai của Syria, bà Aisha Gaddafi, con gái nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi đã lên tiếng kêu gọi người dân Lybia vùng lên chống lại những người đã lật đổ cha bà, chống lại chính quyền mà bà cho là “đến cùng với các máy bay của NATO”.

“Cha tôi không ra đi, ông ấy luôn ở cùng chúng tôi”, bà này phát biểu sau 40 ngày để tang cha theo truyền thống, “Bạn không được phép quên những mệnh lệnh của cha mình thúc giục tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi bạn không còn nghe được tiếng nói của ông”.

Lời kêu gọi Aisha đã trái ngược với cam kết của bà và các thành viên còn lại nhà Gaddafi là không đưa ra những tuyên bố công khai để khỏi bị tước đoạt quy chế tị nạn nhân đạo tại Algeria.

Sau những phát biểu tương tự hồi tháng 9 trước đó, giới chức Algeria đã cảnh báo bà Aisha có thể bị trục xuất. Chính phủ Algeria từng có quan hệ gần gũi với chính quyền của ông Gaddafi nhưng hiện đang cố hàn gắn quan hệ căng thẳng với giới lãnh đạo mới của Libya.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.