Cuba mở cửa một số ngành cho tư nhân

30/11/2011 00:57 GMT+7

Từ năm 2012, chính phủ Cuba sẽ bắt đầu cho phép các nhà thầu tư nhân tham gia các ngành nhà nước độc quyền lâu nay như vận tải, xây dựng, vệ sinh và thực phẩm, Reuters dẫn lời giới chức cho hay ngày 29.11.

Từ năm 2012, chính phủ Cuba sẽ bắt đầu cho phép các nhà thầu tư nhân tham gia các ngành nhà nước độc quyền lâu nay như vận tải, xây dựng, vệ sinh và thực phẩm, Reuters dẫn lời giới chức cho hay ngày 29.11.

Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa sâu rộng nền kinh tế đang được triển khai ở Cuba. Trước đó, Chủ tịch Raul Castro tuyên bố khuyến khích phát triển có chọn lọc khu vực kinh tế tư nhân nhằm tạo việc làm cho 1 triệu công chức, dự kiến sẽ bị giảm biên chế trong vài năm tới.

Cũng từ ngày 20.12, những người tham gia kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình sẽ được phép vay tín dụng ngân hàng và mở tài khoản kinh doanh. Theo Reuters, đang có 350.000 người Cuba hoạt động kinh doanh theo mô hình hộ gia đình nhưng gặp nhiều khó khăn về vốn.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.