Tiết lộ mới về vụ Trân Châu Cảng

01/12/2011 00:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt từng được cảnh báo rằng mạng lưới quân sự và tình báo của Nhật Bản đang tập trung vào Hawaii, 3 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công vào Trân Châu Cảng 7.12.1941.

Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt từng được cảnh báo rằng mạng lưới quân sự và tình báo của Nhật Bản đang tập trung vào Hawaii, 3 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công vào Trân Châu Cảng 7.12.1941.

Tờ US News and World Report dẫn một bản ghi nhớ dài 20 trang vừa được chính quyền Mỹ giải mật cho hay Văn phòng Tình báo hải quân báo cáo với ông Roosevelt rằng: “Nhật đang tận dụng mọi phương tiện nhằm tìm kiếm thông tin, đặc biệt chú ý đến bờ tây nước Mỹ, kênh đào Panama và lãnh thổ Hawaii”. Bản ghi nhớ cũng đã được sử gia Craig Shirley phân tích trong cuốn sách mới mang tên Tháng 12.1941: 31 ngày thay đổi nước Mỹ và cứu thế giới.

Trong đó, ông tiết lộ thêm rằng người Nhật tiến hành thu thập thông tin bằng mạng lưới điệp viên tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Theo sử gia này, việc bỏ qua những cảnh báo trên là một trong rất nhiều sai lầm mà chính quyền Roosevelt mắc phải nên không thể ngăn chặn vụ tấn công chấn động của Nhật.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.