45.000 người sơ tán vì bom "khủng"

04/12/2011 19:24 GMT+7

(TNO) Khoảng 45.000 người dân tại thành phố Koblenz (Đức) phải sơ tán khỏi nhà hôm nay 4.12, để phục vụ cho công tác tháo ngòi nổ một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời đệ nhị thế chiến, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức Đức cho hay.

(TNO) Khoảng 45.000 người dân tại thành phố Koblenz (Đức) phải sơ tán khỏi nhà hôm nay 4.12, để phục vụ cho công tác tháo ngòi nổ một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời đệ nhị thế chiến, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức Đức cho hay.

Quả bom trên có nguồn gốc từ nước Anh, được phát hiện tại sông Rhine của thành phố Koblenz sau khi mực nước xuống thấp.

Người dân sống trong vòng bán kính 1,8km so với vị trí quả bom được lệnh rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn khi cơ quan chức năng tiến hành tháo ngòi nổ quả bom.

Đây được coi là hoạt động sơ tán lớn nhất tại Koblenz kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo AFP, có khoảng gần nửa dân số thành phố bị ảnh hưởng từ sự kiện trên.

Trong số các đơn vị, cơ quan phải sơ tán có 2 bệnh viện, 7 viện dưỡng lão, 1 nhà tù và 7 khách sạn.

Hơn 6 thập niên kể từ sau đệ nhị thế chiến, chính quyền Đức cho biết vẫn còn khoảng 3.000 quả bom chôn vùi bên dưới thủ đô Berlin.

Tháng 6.2010, một quả bom 500kg phát nổ khiến 3 công binh thiệt mạng và 2 người khác bị thương ở thành phố miền trung Goettingen khi các nạn nhân này chuẩn bị tháo ngòi nổ quả bom.

Trí Quang

>> Đánh bom đẫm máu tại Iraq
>> Belarus kết án tử hình 2 kẻ đánh bom ga điện ngầm
>> Nổ bom kinh hoàng tại Philippines
>> 11 người chết trong vụ đánh bom nhà tù Iraq
>> Phát hiện quả bom 250 kg trong khu dân cư
>> Lầu Năm Góc: Siêu bom không nhắm vào Iran
>> Nhà trẻ mồ côi ở Myanmar bị đánh bom
>> Đánh bom xe lừa ở Pakistan, 6 người chết
>> Nổ bom ở Pakistan, 4 người chết
>> Đốt rẫy trúng phải... bom

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.