Acer tự tin về tương lai dòng ultrabook

05/12/2011 15:33 GMT+7

(TNO) Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Acer, ông J.T.Wang dự báo máy tính xách tay dòng ultrabook sẽ trở nên đại trà trong vài năm tới, đồng thời khẳng định Windows là lựa chọn đúng đắn với hãng này.

(TNO) Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Acer, ông J.T.Wang dự báo máy tính xách tay dòng ultrabook sẽ trở nên đại trà trong vài năm tới, đồng thời khẳng định Windows là lựa chọn đúng đắn với hãng này.

Theo Cnet, trong khuôn khổ một buổi hội thảo vừa diễn ra tại Đài Loan, Chủ tịch Acer J.T.Wang đã nhận định rằng với những đặc tả về cấu hình và tính năng thì hoàn toàn có thể hy vọng dòng máy tính xách tay ultrabook mới sẽ trở nên đại trà trong vòng 5 năm tới.

>> Acer ra mắt Ultrabook Aspire S3 tại VN

Vị chủ tịch Acer cũng khẳng định, dòng sản phẩm ultrabook, trong đó có sản phẩm của Acer, sẽ đại diện cho sự liên kết giữa máy tính nền Intel và hệ điều hành Windows. Theo ông, để tăng doanh số dòng ultrabook, các hãng sản xuất nên giữ mức giá vào khoảng 699 USD.

Ông này cũng dự báo, trong tương lai, ranh giới giữa máy tính xách tay và máy tính bảng sẽ trở nên khó nhận biết, đặc biệt khi máy tính xách tay sở hữu màn hình cảm ứng và công nghệ đa chạm.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.