Đinh tặc cũng bó tay

06/12/2011 00:12 GMT+7

Tại triển lãm ô tô vừa tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, hãng Bridgestone đã trình diễn loại bánh xe đặc. Loại bánh xe này không sử dụng ruột xe bơm khí theo kiểu truyền thống nên đinh tặc đành bó tay, vì có cán cả chục cây đinh xe vẫn bon bon trên xa lộ.

Tại triển lãm ô tô vừa tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, hãng Bridgestone đã trình diễn loại bánh xe đặc. Loại bánh xe này không sử dụng ruột xe bơm khí theo kiểu truyền thống nên đinh tặc đành bó tay, vì có cán cả chục cây đinh xe vẫn bon bon trên xa lộ.

Nguyên mẫu của loại bánh xe chống đinh tặc này đang được thử nghiệm bởi những người điều khiển xe cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xe bị thủng lốp. Bánh xe có kích cỡ 9 inch, vành xe thiết kế bằng nhựa nhiệt dẻo. Điều đáng ghi điểm là loại lốp xe này có thể tái chế và thân thiện với môi trường.

Hiện bánh xe vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa rõ khi nào hãng Bridgestone sẽ chính thức đưa sản phẩm này ra phục vụ công chúng, cũng như so sánh hiệu quả kinh tế với dòng bánh xe ruột bơm hơi cũ.

Thực ra đây không phải là ý tưởng mới vì hãng Michelin đã từng đoạt huy chương vàng đối với loại bánh xe dạng này vào năm 2006, nhưng chưa rõ tại sao đến nay bánh xe không dùng ruột bơm hơi vẫn còn xa lạ với người dùng. (theo Gizmag)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.