Phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động

06/12/2011 01:23 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân và 11 đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân và 11 đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch nước cũng ký truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 đơn vị và 7 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đó có liệt sĩ Lê Chi Trực (nhạc sĩ Hoàng Việt, Lê Quỳnh); liệt sĩ Ca Lê Hiến (nhà thơ Lê Anh Xuân); liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn Ngọc Tấn); liệt sĩ Hồ Hảo Hớn, nguyên Khu ủy viên Sài Gòn - Gia Định kiêm Bí thư Khu đoàn Sài Gòn - Gia Định...

Trước đó, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho 3 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng: Công ty 75, Binh đoàn 15; Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần; Công ty viễn thông Viettel, Tập đoàn viễn thông quân đội.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.