Tăng cường chống tội phạm vùng “Tam giác vàng”

07/12/2011 02:06 GMT+7

Đó là kế hoạch mà Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) triển khai thực hiện trong năm 2012, được thông tin tại hội nghị BQL dự án PATROL (Quan hệ đối tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thông qua cơ quan hành pháp khu vực) diễn ra tại TP.HCM vào chiều 6.12, do Bộ Công an tổ chức.

Đó là kế hoạch mà Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) triển khai thực hiện trong năm 2012, được thông tin tại hội nghị BQL dự án PATROL (Quan hệ đối tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thông qua cơ quan hành pháp khu vực) diễn ra tại TP.HCM vào chiều 6.12, do Bộ Công an tổ chức.

Theo UNODC, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy trong khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục gia tăng. Đồng thời, việc sản xuất thuốc phiện, heroin ở vùng “Tam giác vàng” không giảm đã khiến xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp. Lợi dụng VN có đường biên giới dài, hiểm trở, khó kiểm soát, các băng nhóm tội phạm quốc tế đã vận chuyển ma túy vào VN để chuyển tiếp đến các nơi khác trên thế giới.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.