Tỉnh nghèo vượt khó

08/12/2011 08:57 GMT+7

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mới đây, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những thành tựu của tỉnh nghèo song có nhiều nỗ lực này.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mới đây, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những thành tựu của tỉnh nghèo song có nhiều nỗ lực này.

Những con số ấn tượng

Sau 8 năm chia tách, mặc dù còn nhiều khó khăn song kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang đã có bước phát triển nhanh. Năm 2011, Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 14%, thu nhập bình quân đầu người hơn 19,5 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất tăng 18,29% (trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 7,2%, công nghiệp tăng 22,1%, dịch vụ thương mại tăng 21,5%), thu ngân sách trên địa bàn hơn 3.675 tỉ đồng. Năm qua, tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 78%. Trong năm, Hậu Giang đã khánh thành, đưa vào sử dụng khu hành chính tỉnh và hơn 40 công trình phúc lợi xã hội, xây dựng và bàn giao trên 1.500 căn nhà cho hộ nghèo. Chương trình xây dựng nông thôn mới  được tập trung chỉ đạo tích cực. 54 xã phê duyệt xong quy hoạch trong đó 37 xã đã phê duyệt đề án, 11 xã điểm đạt 4-12 tiêu chí…

Phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang với những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

 
Hậu Giang năm 2011 khánh thành nhiều trường học - Ảnh: Quang Minh Nhật 

Thách thức mới 

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc cho biết cơn lũ lịch sử năm 2011 đã tàn phá nặng nề nhiều tỉnh thành ĐBSCL; trong  đó Hậu Giang bị thiệt hại cơ sở vật chất lên hơn 124 tỉ đồng. Lũ rút đi đã để lại bộn bề khó khăn cho địa phương. “Hậu Giang đang rất cần được hỗ trợ từ nhiều mặt của T.Ư để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, đẩy mạnh sản xuất”, ông Chắc đề đạt.

Về vấn đế này, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh sớm gửi đề xuất cho các bộ: KH-ĐT, Tài chính, NN-PTNT... để tổng hợp xử lý chung cho những địa phương vùng bị lũ lụt. Phó thủ tướng cho rằng để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Hậu Giang cần tập trung tốt nhiều việc. Cụ thể, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần NQ số 02 và NQ số 11 của Chính phủ; hoàn thành dứt điểm các công trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên; phát triển sản xuất nông nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; xã hội hóa phát triển y tế, du lịch, GD-ĐT; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Trả lời những kiến nghị của ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc T.Ư hỗ trợ cho các công trình bức thiết (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, đường Bốn Tổng - Một Ngàn, các bệnh viện, kênh xáng Xà No..., Phó thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và tỉnh Hậu Giang rà soát từng dự án đang triển khai, lựa chọn những công trình trọng điểm có khả năng hoàn thành trong năm 2012, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh sớm hoàn tất thủ tục theo quy định và làm việc với các bộ chức năng kêu gọi vốn ODA cho các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị TP.Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, hệ thống cấp thoát nước 2 KCN Sông Hậu và Tân Phú Thạnh. Phó thủ tướng cũng giao Bộ NN-PTNT xem xét, thẩm định đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Long Mỹ theo đúng quy định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định…

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.