Trung Quốc: Đóng góp từ thiện giảm mạnh vì mất lòng tin

08/12/2011 16:03 GMT+7

(TNO) Đóng góp từ thiện ở Trung Quốc đã sụt giảm hơn 80% vì những hồ nghi của công chúng sau các tố giác gần đây về việc một số tổ chức từ thiện lạm dụng ngân quỹ, theo giới truyền thông ngày 8.12.

(TNO) Đóng góp từ thiện ở Trung Quốc đã sụt giảm hơn 80% vì những hồ nghi của công chúng sau các tố giác gần đây về việc một số tổ chức từ thiện lạm dụng ngân quỹ, theo giới truyền thông ngày 8.12.

Tờ Times Weekly dẫn nguồn từ Trung tâm Thông tin Ủng hộ và Từ thiện thuộc Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết, khoản đóng góp cho các tổ chức và quỹ từ thiện đã giảm xuống còn 840 triệu nhân dân tệ (NDT - tương đương 131,99 triệu USD) từ tháng 6 - 8, so với con số 6,26 tỉ NDT (990 triệu USD) trong ba tháng trước đó.

Một trong những lý do của việc sụt giảm là “người dân đã trở nên hồ nghi… sau vụ bê bối của cô Quách”, theo tờ Beijing Times dẫn lời bà Triệu Bạch Cáp, Phó chủ tịch thường trực hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

Theo Reuters, bà Triệu Bạch Cáp muốn đề cập đến vụ bê bối của cô gái 20 tuổi Quách Muội Muội, người thừa nhận đã giả danh giám đốc thương mại của hội Chữ thập đỏ khi đăng lên blog cá nhân các bức hình mô tả lối sống xa hoa với chiếc xe thể thao Maserati cùng những túi xách hàng hiệu đắt tiền. 

Câu chuyện sớm trở thành một trong những đề tài nóng bỏng trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc như Sina Weibo. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã phủ nhận mọi liên hệ với Quách Muội Muội.

Ngoài ra, vào tháng 9, tờ Southern Weekend ở Quảng Châu tiết lộ chi nhánh Hà Nam của Quỹ Tống Khánh Linh, tổ chức từ thiện lớn thứ ba Trung Quốc, đã cho các doanh nghiệp tư nhân mượn hàng triệu NDT.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.