Vụ “phát lệnh hạ cánh nhầm ở Tân Sơn Nhất”: Kỷ luật lãnh đạo và kíp trực

08/12/2011 00:38 GMT+7

Ngày 7.12, Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam Đỗ Quang Việt ra quyết định kỷ luật đối với kíp trực và lãnh đạo liên quan đến việc phát lệnh hạ cánh nhầm đường băng ngày 2.10 ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 7.12, Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam Đỗ Quang Việt ra quyết định kỷ luật đối với kíp trực và lãnh đạo liên quan đến việc phát lệnh hạ cánh nhầm đường băng ngày 2.10 ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, người chịu mức phạt hành chính cao nhất là ông Phan Khánh, kíp trưởng, bị phạt 10,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 3 tháng. Ông Trịnh Ngọc Huy, nhân viên trực chính cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 3 tháng và phạt tiền 3 triệu đồng. Kíp phó Nguyễn Trần Vũ và nhân viên không lưu Nguyễn Hoàng Sơn bị phạt mỗi người 3 triệu đồng.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.