Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy điện hạt nhân với công nghệ Nga

09/12/2011 09:12 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn bán chính thức Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia ngày 8.12 đưa tin, nước này dự định xây dựng một nhà máy điện hạt nhân vào năm 2013.

(TNO) Hãng thông tấn bán chính thức Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia ngày 8.12 đưa tin nước này dự định xây dựng một nhà máy điện hạt nhân vào năm 2013.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thành phố Mersin, Phó giám đốc Rauf Kasumov của Công ty Akkuyu NGS, được Nga thành lập nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, cho biết lò phản ứng đầu tiên sẽ vận hành vào năm 2019.

Dự án Akkuyu, dự kiến hoàn thành vào năm 2022, sẽ sử dụng công nghệ cao nhằm ngăn ngừa rò rỉ phóng xạ, ông Kasumov nói thêm.

Hồi tháng 5.2010, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với Nga một thỏa thuận hợp tác xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, vốn bao gồm 4 đơn vị lò phản ứng VVER do Nga thiết kế với công suất 1.200 megawatt.

Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho nhà máy này và vận chuyển chất thải hạt nhân, vốn có thể tái sử dụng nhiều lần, về Nga, ông Kasumov nhấn mạnh.

Cuối tuần trước, Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan nói tại một cuộc họp báo rằng nước ông muốn bắt đầu vận hành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu càng sớm càng tốt.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.