Áo sơmi đắt hơn xe hơi

13/12/2011 14:16 GMT+7

(TNO) Chiếc áo này có gì đặc biệt mà giá của nó lại đắt đến thế? Câu trả lời nằm ở những hạt nút áo, được làm từ vàng và kim cương.

(TNO) Amitabh Chandel, một nhà thiết kế người Ấn Độ, vừa trình làng bộ sưu tập áo sơmi cao cấp dành cho giới hoàng tộc, với giá chỉ... 5 triệu rupee (khoảng 94.000 USD)/chiếc.

Theo Oddity Central, chiếc áo đắt tiền này được làm từ chất liệu tơ tằm loại 1, và giá trị của nó nằm chủ yếu ở những hạt nút áo, được làm từ vàng và kim cương (ảnh).

Amitabh Chandel xuất thân từ một gia đình hoàng tộc và ông muốn tạo ra một chiếc áo thích hợp cho hoàng tộc ngày nay.

Chiếc áo sơmi này, theo ông, là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thực tiễn và hoàng gia. Nó đem đến cho người mặc cảm giác giàu có, xa hoa giống như đang khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của hoàng gia.

Amitabh còn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình cho cả các khách hàng là dân thường, khi ra giá thấp nhất cho một chiếc áo trong bộ sưu tập này là 50 ngàn rupee (khoảng 940 USD).

Nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào cho chiếc áo sơmi giá 5 triệu rupee, chỉ có một vài người đặt loại áo rẻ tiền hơn.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.