Tunisia có tân tổng thống

13/12/2011 07:21 GMT+7

(TNO) Quốc hội lập hiến Tunisia ngày 12.12, đã bầu ông Moncef Marzouki, một nhà hoạt động nhân quyền và thủ lĩnh đối lập, làm tổng thống của nước này.

(TNO) Quốc hội lập hiến Tunisia ngày 12.12, đã bầu ông Moncef Marzouki, một nhà hoạt động nhân quyền và thủ lĩnh đối lập, làm tổng thống của nước này.

Ông Marzouki đến từ đảng Đại hội vì nền Cộng hòa vốn về nhì trong cuộc bầu cử gần đây, theo BBC.

Ông đã sống lưu vong tại Paris (Pháp) trong hai thập niên trước khi về nước vào tháng 1, không lâu sau khi cựu Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali bị lật đổ.

Ông Marzouki, 66 tuổi, nhận được 153 phiếu ủng hộ trong số 217 thành viên của quốc hội lập hiến.

Cơ quan này được bầu ra vào tháng 10 nhằm soạn thảo hiến pháp mới và bổ nhiệm chính phủ chuyển tiếp.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Marzouki là chính thức bổ nhiệm ông Hamadi Jebali thuộc đảng Hồi giáo trung dung Ennahda làm thủ tướng.

Sơn Duân

>> 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2011
>> Tunisia đóng cửa biên giới với Libya
>> Tunisia có lãnh đạo mới
>> Tunisia có tổng thống lâm thời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.