Chuyển động mới trên biển Hoa Đông

15/12/2011 00:45 GMT+7

Trung Quốc đã triển khai tàu tuần tra lớn nhất của mình đến khu vực đang tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc đã triển khai tàu tuần tra lớn nhất của mình đến khu vực đang tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Ngày 14.12, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Trung Quốc vừa điều 2 tàu tuần tra tới vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông, gần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật. Trong 2 tàu có Hải Giám 50 là tàu tuần tra hiện đại và lớn nhất của Trung Quốc với trọng tải 3.000 tấn và chứa được trực thăng. Đây là lần đầu tiên tàu Hải Giám 50 được đưa tới vùng biển nói trên. Chiếc thứ hai là Hải Giám 66, có trọng tải 1.350 tấn. Nhật chưa có phản ứng về thông tin trên. Tuy nhiên, thời gian qua, nước này liên tục lên tiếng về việc tàu Trung Quốc có mặt tại vùng biển Tokyo tuyên bố chủ quyền. Nghị sĩ Nhật Bản Nobuteru Ishihara còn đề nghị xem xét xây dựng căn cứ quân sự trên Senkaku/Điếu Ngư.

 
Tàu tuần tra Hải Giám 50 của Trung Quốc - Ảnh: Dawanews

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang gặp trục trặc với Hàn Quốc sau vụ đụng độ ngày 12.12. Hàn Quốc cáo buộc thuyền trưởng một tàu cá hoạt động trái phép của Trung Quốc đâm chết cảnh sát biển nước này khi bị truy bắt ở vùng biển gần thành phố Incheon. Nhiều người Hàn Quốc phẫn nộ biểu tình đòi Trung Quốc xin lỗi, còn Tổng thống Lee Myung-bak quyết định lùi lại chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng tới. Theo Yonhap, ngày 13.12, Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh bị tấn công bằng súng khiến lớp kính chống đạn ở phòng khách bị rạn nứt nhưng không ai bị thương. Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cho biết nhà chức trách đang điều tra và tăng cường bảo vệ Đại sứ quán Hàn Quốc. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Seoul điều tra vụ đâm chết người.

Trước tình hình trên, giới chức Hàn Quốc ngày 14.12 cho hay đang xúc tiến ký thỏa thuận dân sự với Nhật Bản và Trung Quốc nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt trái phép. Tuy nhiên, theo Yonhap, thỏa thuận không có tính ràng buộc mà chỉ kêu gọi tàu cá của 3 nước hành động theo hướng dẫn khi hoạt động ở nước khác.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã đưa tin một tàu khu trục do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất mẫu mới vừa được đưa vào phục vụ vào ngày 14.12 nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Những động thái mới trên biển

Ngày 14.12, Philippines chính thức đưa vào biên chế tàu chiến BRP Gregorio del Pilar với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, theo AP. Đây là tàu chiến lớn nhất của nước này, mua lại của Mỹ với giá khoảng 10 triệu USD.

Cùng ngày, hội nghị quan chức cấp cao về giao thông ASEAN - Trung Quốc diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Các bên tập trung bàn về cơ chế tham vấn hàng hải, thỏa thuận hợp tác vận tải hàng không..., theo Đài CRI. Đại diện Trung Quốc cho hay nước này sẽ lập quỹ hợp tác biển ASEAN - Trung Quốc trị giá 471 triệu USD nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển, bảo đảm an toàn tự do đi lại, tìm kiếm, cứu hộ và chống tội phạm xuyên quốc gia.

Cũng trong ngày 14.12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Úc ký thỏa thuận mở rộng hợp tác trong đối thoại chiến lược và tập trận hải quân chung từ năm tới, theo Yonhap.

Minh Trung

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.