Iraq tiếp quản căn cứ Mỹ

17/12/2011 01:27 GMT+7

Chính quyền Iraq ngày 16.12 tiếp quản quyền chỉ huy căn cứ quân sự cuối cùng của Mỹ ở nước này, một ngày sau khi Washington chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến gây tranh cãi kéo dài gần 9 năm.

Chính quyền Iraq ngày 16.12 tiếp quản quyền chỉ huy căn cứ quân sự cuối cùng của Mỹ ở nước này, một ngày sau khi Washington chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến gây tranh cãi kéo dài gần 9 năm.

AFP dẫn lời một quan chức Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này nhận lại căn cứ nằm ở ngoại ô thành phố Nasiriyah, bước cuối cùng trước khi Mỹ hoàn tất việc rút quân trong vài ngày tới. Ngày 15.12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và giới chức quân sự 2 nước đã chứng kiến nghi thức hạ cờ Mỹ gần sân bay Baghdad, địa điểm đầu tiên bị đánh chiếm ở thủ đô Iraq năm 2003.

 
Quang cảnh lễ hạ cờ ngày 15.12 - Ảnh: AFP

Hiện chỉ còn khoảng 4.000 lính Mỹ ở lại Iraq trong khi vào lúc cao điểm, con số này là 170.000 quân tại 505 căn cứ. Sang năm mới, Washington sẽ chỉ giữ lại 157 binh sĩ để huấn luyện các lực lượng của Banghdad và một nhóm lính thủy đánh bộ để bảo vệ ngoại giao đoàn.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.