Việt Nam sẽ trở thành nước mạnh về CNTT, nông nghiệp và y tế

16/12/2011 07:28 GMT+7

(TNO) Đây là mục tiêu được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặt ra tại hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức khoa học và công nghệ” do Bộ KH-CN tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội.

(TNO) Đây là mục tiêu được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặt ra tại hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức khoa học và công nghệ” do Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội.

Theo Phó thủ tướng, trên cơ sở tổng kết những kết quả đã đạt được trong 7 năm thực hiện đề án “Đổi mới cơ chế quản lý KH-CN”, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Chính phủ đòi hỏi, xã hội chờ đợi nền KH-CN Việt Nam có những bứt phát trong thời gian tới. Bên cạnh quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về một số lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, chú trọng phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu xuất sắc quốc gia gắn với từng ngành mũi nhọn; xây dựng các chương trình sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm quốc gia, chương trình KH-CN nền tảng hướng tới ứng dụng...

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cho biết, bộ này đang xây dựng đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH-CN” cho giai đoạn đến năm 2015. Dự kiến, Bộ KH-CN báo cáo đề án trước thường trực Chính phủ trước ngày 15.1.2012.

Theo đó, tiếp tục duy trì mức đầu tư tối thiểu đạt 2% chi ngân sách nhà nước cho hoạt động KH-CN; hình thành 10 tổ chức nghiên cứu cơ bản trong các trường ĐH trọng điểm quốc gia; phát triển hệ thống doanh nghiệp KH-CN, phấn đấu đến năm 2015 có 3.000 doanh nghiệp KH-CN; đạt tỷ lệ 9-10 cán bộ nghiên cứu trên 10.000 dân; có trên 60% nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KH-CN tự nhiên; 20% nghiên cứu xã hội - nhân văn.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.