Bão số 7 tan, 4 tàu chìm và hư hỏng

20/12/2011 10:49 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 7.

(TNO) Sáng nay 20.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 7. Theo đó, sau khi đi qua vùng biển quần đảo Trường Sa, bão số 7 suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,6 độ vĩ bắc; 110,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và mờ dần đi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh, biển động mạnh, cần đề phòng lốc xoáy.

Vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, bão số 7 đã làm chìm 2 tàu của Phú Yên, hư hỏng 2 tàu thuyền khác của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rất may không có thiệt hại về người.

Quang Duẩn

>> Áp thấp nhiệt đới suy yếu
>> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 7 cách Trường Sa 250 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.