Gần 1.000 người đào đãi quặng thiếc trái phép

22/12/2011 14:11 GMT+7

(TNO) Ngày 22.12, ông Nguyễn Như Thuận - Phó bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết hiện vẫn còn khoảng 1.000 người từ nhiều tỉnh đến đào đãi quặng trái phép.

(TNO) Ngày 22.12, ông Nguyễn Như Thuận - Phó bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết hiện vẫn còn khoảng 1.000 người từ nhiều tỉnh đến đào đãi quặng trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh) với quy mô ngày càng rộng.

>> Truy quét việc khai thác quặng trái phép
>> Tiếp diễn đào địa đạo xuyên núi khai thác trái phép quặng thiếc
>> Đem theo chất nổ đi đào quặng

Tình trạng này rộ lên từ đầu tháng 10.2011.

Những đối tượng này ngang nhiên đào đãi quặng, thậm chí họ còn trang bị cả súng kíp, chất nổ.

“Huyện Khánh Vĩnh đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa tăng cường lực lượng giúp huyện xử lý tình trạng này. Đến nay, huyện đã tổ chức 3 đợt truy quét, khoảng 100 chiến sĩ công an chốt chặn tại khu vực trên nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp”, ông Thuận nói.

Đây là loại quặng thiếc, bán tại chỗ với giá 200.000 đồng/kg, khi ra đến bìa rừng bán 230.000 đồng/kg, đưa về TP.HCM có thể bán với giá 800.000 đồng/kg.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.