Nợ bảo hiểm xã hội hơn 4.600 tỉ đồng

22/12/2011 00:47 GMT+7

Ngày 21.12, tại hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức ở TP.HCM, BHXH Việt Nam cho biết đến nay đã tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH bắt buộc cho trên 600.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; 2,4 triệu người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần và 20 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức...

Ngày 21.12, tại hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức ở TP.HCM, BHXH Việt Nam cho biết đến nay đã tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH bắt buộc cho trên 600.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; 2,4 triệu người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần và 20 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức...

Tuy nhiên, tình trạng nợ đóng kéo dài, chậm đóng BHXH vẫn còn phổ biến. Tính đến tháng 8.2011, tổng số nợ BHXH trên cả nước hơn 4.600 tỉ đồng; trong đó tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm trên 70% tổng số nợ). Nguyên nhân là do chế tài xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp vi phạm chưa đủ mạnh, đội ngũ thanh tra còn quá mỏng...

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.