Y án băng cướp xe ô tô bằng súng

22/12/2011 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 22.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo tuyên y án đối với Trần Hán Quang (28 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 16 năm tù; Huỳnh Văn Tường (21 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) 12 năm tù; Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù; Lê Tấn Cường (21 tuổi, ngụ H.Thạnh Phú, Bến Tre) 10 năm tù về cùng tội “cướp tài sản”.

(TNO) Ngày 22.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo tuyên y án đối với Trần Hán Quang (28 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 16 năm tù; Huỳnh Văn Tường (21 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) 12 năm tù; Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù; Lê Tấn Cường (21 tuổi, ngụ H.Thạnh Phú, Bến Tre) 10 năm tù về cùng tội “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này còn có hai bị án Trần Nhạc Minh (41 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM, tức Minh "yakuza" vì trên người có những hình xăm như băng nhóm ở Nhật) án sơ thẩm tuyên 20 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) 14 năm tù, không kháng cáo nên tòa không xét.

Các đối tượng nói trên nằm trong băng nhóm do Minh “yakuza” cầm đầu.

Theo cáo trạng, tháng 10.2010, Minh mua hai khẩu súng tự chế và một số đạn chày loại thể thao quốc phòng để tổ chức cướp tài sản.

Ngày 13.11.2010, Minh "yakuza" thuê phòng khách sạn Hoàng Hà (P.2, Q.10) điện thoại kêu Nguyễn Thanh Phúc, Tâm, Quang, Tường bàn kế hoạch cướp ô tô loại du lịch.

Hai ngày sau cả nhóm ra tay hành động. Minh "yakuza" điện thoại cho anh Thái Văn Nghĩa, chủ dịch vụ xe du lịch, thuê xe Innova Toyota 7 chỗ chở Minh cùng Thiện Tâm, Thanh Phúc, Hán Quang, Tường đi về cửa khẩu Bình Hiệp, H.Mộc Hóa, Long An.

Đồng thời, Minh "yakuza" phân công Tuấn và Cường chạy xe máy theo để khi cướp được xe thì Tuấn chạy xe về.

Trước khi đi, Minh "yakuza" mang theo hai khẩu súng tự chế và 30 viên đạn. Ngoài ra, Minh "yakuza" cũng chỉ đạo Quang điện thoại cho Vũ Quốc Điệp, hẹn bán chiếc ô tô cướp được giá 4.000 USD. Hai bên thống nhất là sẽ giao xe lúc 2 giờ sáng tại ngã tư Gò Mây, Q.12, TP.HCM.

Lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh Thái Văn Đặng (tài xế) chạy xe đến tuyến quốc lộ 62, khu vực H.Tân Thạnh thì Minh "yakuza" móc súng khống chế anh Đặng buộc điều khiển xe theo mệnh lệnh thì sẽ được cho 10 triệu đồng, còn không sẽ bị bắn chết.

Biết bị cướp nên anh Đặng không phản ứng gì. Đi được một đoạn nhìn thấy có lực lượng công an tuần tra phía trước, anh Đặng giảm ga, mở cửa xe lao ra ngoài tri hô cướp.

Lúc này, Quang leo qua cầm lái, điều khiển xe về hướng H.Mộc Hóa. Do bị truy đuổi quyết liệt, chúng dừng xe bên lề đường rồi bỏ chạy vào rừng tràm. Bị đuổi sát phía sau, Minh liền quay lại bắn 4 phát súng để ngăn cản sự truy cản của công an và người dân nhưng rất may không trúng ai.

Ngay trong đêm, người dân cùng các lực lượng vây bắt được Minh, Quang, Tâm, Tường. Hai tên Tuấn, Cường dò đường chạy thoát nhưng hai ngày sau cũng bị bắt giữ. Phúc và Điệp bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Ngoài vụ án này, Minh còn sử dụng súng gây ra một số vụ cướp khác, trong đó có một vụ cướp xe máy, một vụ cướp xe taxi trên địa bàn TP.HCM đang được điều tra.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, sử dụng vũ khí cướp tài sản có giá trị lớn. Việc cướp không được là ngoài ý muốn của các bị cáo nhưng án sơ thẩm tuyên phạt quá nhẹ, dưới khung hình phạt. Nhưng do giới hạn xét xử, không có kháng nghị nên HĐXX không thể tăng án đối với các bị cáo, giữ nguyên hình phạt.

Lê Nga

>> Bắt kẻ giết người để cướp xe máy
>> Cướp xe hàng để trừ nợ
>> Vứt người xuống đường cướp xe
>> Phá băng chuyên cướp xe của phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.