Nga là nước xuất khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới

23/12/2011 18:23 GMT+7

(TNO) Nga đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới trong năm 2011 sau Mỹ, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (CAWAT) tại Moscow cho biết ngày 23.12.

(TNO) Nga đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới trong năm 2011 sau Mỹ, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (CAWAT) tại Moscow cho biết ngày 23.12.

Bảng xếp hạng của CAWAT cho thấy Nga đã giành vị trí trên nhờ đạt doanh thu 11,29 tỉ USD, chiếm 16,1% tổng doanh thu toàn cầu, theo ông Korotchenko.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ ngôi “vô địch” về xuất khẩu vũ khí, chiếm trên 40% doanh thu toàn cầu với 28,76 tỉ USD.

Ông Korotchenko cũng cho biết Nga đã đạt được doanh thu cao về xuất khẩu vũ khí dù nước này đã mất thị trường Iran do lệnh cấm vận vũ khí đang được Mỹ áp đặt lên nước này. Moscow cũng ủng hộ các biện pháp trừng phạt Libya bằng cách ngừng mọi hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự cho quốc gia Bắc Phi này.

Danh sách 10 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu còn có Pháp, Đức, Anh, Ý, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Trung Quốc, theo CAWAT.

Nga xuất khẩu vũ khí cho hơn 100 nước. Các khách hàng chính là Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc, Venezuela, Malaysia và Syria

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.