Taxi Happy bị đình chỉ hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất

23/12/2011 02:11 GMT+7

Ngày 22.12, Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục ra quyết định đình chỉ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với hãng taxi Happy do có nhiều sai phạm trong kinh doanh vận tải.

Ngày 22.12, Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục ra quyết định đình chỉ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với hãng taxi Happy do có nhiều sai phạm trong kinh doanh vận tải.

Đây là hãng taxi thứ 3 bị đình chỉ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ sau 3 ngày thanh tra. Theo ông Thạch Như Sỹ - Phó chánh thanh tra Bộ GTVT, đoàn thanh tra phát hiện hãng taxi Happy quản lý lái xe quá lỏng lẻo, khả năng điều hành quá yếu. Hãng này đăng ký với Sở GTVT có 276 xe nhưng khi kiểm tra thì chỉ có 108 xe đang hoạt động tại TP. Tất cả phù hiệu còn lại được cho thuê để hoạt động ở Long An, Cần Thơ... Nhiều xe niêm yết số điện thoại không đúng đăng ký với Sở GTVT. Theo đăng ký tại Sở GTVT, taxi Happy đăng ký 462 tài xế nhưng thực tế chỉ có 125 tài xế có hồ sơ. Hãng Happy còn giao xe cho tài xế quản lý 24/24 (sai quy định kinh doanh taxi), thiếu bến bãi. Đoàn thanh tra đã thu hồi 168 tem taxi, giao Sở GTVT xử phạt 5 xe do niêm yết sai số điện thoại đăng ký, mỗi xe 2,5 triệu đồng.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.