Thương lái Trung Quốc đổ xô mua gốc ngâu

25/12/2011 09:52 GMT+7

(TNO) Khoảng một tháng trở lại đây, một số thương lái ở phía bắc và thương lái Trung Quốc đổ xô về thị trấn Phù Mỹ (H.Phù Mỹ, Bình Định) tìm mua cây và gốc ngâu.

(TNO) Khoảng một tháng trở lại đây, một số thương lái ở phía bắc và thương lái Trung Quốc đổ xô về thị trấn Phù Mỹ (H.Phù Mỹ, Bình Định) tìm mua cây và gốc ngâu.

Được biết, hoa ngâu dùng để ướp trà và trị nhiều chứng bệnh như cao huyết áp, bế kinh, chữa say rượu…

Mỗi năm, ngâu ra hoa 2 lần, trung bình một cây thu được 10 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, ngâu rất khó trồng, thường là cây mọc tự nhiên mới cao lớn, ra hoa nhiều.

Các nhà vườn cho biết, thương lái chỉ lựa mua những cây ngâu có gốc to, cho hoa nhiều, trên 50 năm tuổi, với giá khoảng 2 - 3 triệu đồng/cây.

Không ít người đã bứng hàng chục cây ngâu trong vườn đem bán.

Các thương lái vẫn đang tiếp tục lùng sục những vườn ngâu ở các xã Mỹ Phong, Mỹ Lộc… của huyện này.


Để có những cây ngâu như thế này phải mất hàng chục năm

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

>> Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu - (Kỳ 3): “Nằm vùng” để khống chế giá
>> Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu - Kỳ 2: Xứ dừa phải nhập khẩu dừa
>> Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom nguyên liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.