Vụ cả nhà bị ngộ độc khí: Con gái đã tỉnh, mẹ còn hôn mê

26/12/2011 10:07 GMT+7

(TNO) Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vừa cho biết, ngày 25.12 đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân Võ Thanh Phong (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao, Kiên Giang) lên TP.HCM điều trị.

(TNO) Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vừa cho biết, ngày 25.12 đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân Võ Thanh Phong (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao, Kiên Giang) lên TP.HCM điều trị.

>> Bé 3 tuổi tử vong, cả nhà hôn mê nghi do ngộ độc khí

Còn vợ anh Phong là chị Đặng Thị Thúy vẫn còn hôn mê phải tiếp tục thở bằng máy tại bệnh viện.

Con gái anh Phong là cháu Võ Thị Diệu Dàng được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM điều trị trước đó đã hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu.

Được biết, tối 19.12, do cúp điện nên anh Phong mở máy chạy điện và gia đình gồm 4 người bị ngộ độc bất tỉnh vì hít khí CO2 từ máy thải ra.

Sáng 20.12, cơ quan chức năng phát hiện sự việc liền đưa đi cấp cứu nhưng cháu Võ Thành Lộc (3 tuổi) đã tử vong.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.